Phát biểu tại Vườn Hồng Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nhận định: "Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu đã làm suy yếu nền kinh tế Mỹ, khiến nhiều người mất việc làm, làm suy yếu chủ quyền quốc gia và đặt Mỹ vào thế bất lợi so với các nước khác trên thế giới."
Tuy nhiên, ông Trump cũng khẳng định Washington sẽ xúc tiến các cuộc thương lượng để tham gia một thỏa thuận khác "nếu thỏa thuận đó công bằng hơn đối với nước Mỹ, với các doanh nghiệp, công nhân, người dân và những người đang đóng thuế cho nước Mỹ."
Những người ủng hộ Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu cho rằng quyết định rút khỏi hiệp định của ông Trump sẽ mang đến những hậu quả nghiêm trọng.
Mỹ là một trong số 195 nước tham gia Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Cựu Tổng thống Barack Obama đã ký phê chuẩn Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu vào tháng 9/2016, và các thành viên G7 trông đợi Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ nó vì Mỹ là nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều thứ hai sau Trung Quốc.
Việc kí kết hiệp định được cho là một trong những thành công lớn nhất của ông Obama khi còn là Tổng thống Mỹ.
Quyết định mới nhất của ông Trump là đòn giáng mạnh nhằm vào một trong những di sản lớn nhất của cựu Tổng thống Obama. Ảnh: Reuters Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông cần thêm thời gian để quyết định có rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu hay không.
Sau đó, ông thông báo trên Twitter rằng mình sẽ đưa ra quyết định trong tuần này.
Hôm 25/5, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cùng 21 nghị sĩ cùng đảng khác đã hối thúc Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện đúng cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình về việc rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.
Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu được thông qua tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP21) tại Paris (Pháp) hồi tháng 12/2015. Các quốc gia tham gia nhất trí kiềm chế mức tăng nhiệt độ trên toàn cầu không quá 2 độ C so với nhiệt độ của thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp (vào khoảng những năm 1850).
Ngoài ra, hiệp định cũng đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020, các nước phát triển sẽ huy động tối thiểu 100 tỷ USD mỗi năm để giúp các nước đang phát triển chuyển đổi sang sử dụng những nguồn năng lượng sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu.